Bản tin Hòa Nhập ngày 17/10/2021: TP.HCM sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 780.000 trẻ em từ ngày 22/10

2021-10-17 07:27:02 0 Bình luận
Chiều 16/10, đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, một trường hợp đi từ TP.HCM ra Hà Nội tại địa chỉ số 8 Đình Ngang (phường Cửa Nam) có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Một toà nhà bị phong toả ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội vì liên quan đến ca F0 trên.

Theo đó, trường hợp dương tính này là nữ, về địa chỉ tại số 8 Đình Ngang (Cửa Nam), di chuyển đến nhiều nơi trên địa bàn

Sau đó, người này đi chơi và di chuyển đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Trong đó, có ở một chung cư tại Minh Khai (Hoàng Mai).

Đến tối qua, sau khi người đi cùng trên chuyến xe về Hà Nội phát hiện dương tính báo tin, cô gái này đã mua xét nghiệm nhanh về thử và kết quả dương tính.

Tiếp đó, cô gái này đã báo cho phường và lấy mẫu xét nghiệm lại gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính.

TP HCM dự kiến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 780.000 trẻ em từ ngày 22/10

Nhiều phụ huynh tại TP HCM mong muốn con sớm được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để trở lại trường học tập trực tiếp

Sở Y tế TP HCM vừa có tờ trình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại TP HCM.

Theo tờ trình này, Sở Y tế TP đề xuất thời gian bắt đầu tiêm là từ ngày 22-10 cho tất cả trẻ từ 12 - 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP HCM, học sinh đang đi học từ lớp 6 - 12 với số lượng dự kiến khoảng 780.000 trẻ; phạm vi triển khai 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Loại vắc-xin sử dụng là loại vắc-xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi. Vắc-xin được sử dụng 2 liều cơ bản/đối tượng và tiêm chủng cùng loại vắc-xin.

Bắt Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt bị can Võ Văn Việt (Ảnh: ANBP)

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Võ Văn Việt, SN 1967, ngụ khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX)  tỉnh và bị can Nguyễn Văn Thanh, SN 1966, ngụ khu phố 1, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra, năm 2016-2017 bị can Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của trung tâm dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã tham ô số tiền 602.310.000 đồng.

Còn bị can Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 4 lệnh chi và trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của trung tâm dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Thu Thảo tham ô số tiền 383.172.700 đồng.

Nhiều khán giả phản đối Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo ở cuộc thi hoa hậu (Miss World Việt Nam 2021)

Đàm Vĩnh Hưng bị phản đối ngồi ghế giám khảo cuộc thi hoa hậu.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ vướng ồn ào về chuyện từ thiện. Trên mạng xã hội, khán giả thể hiện sự phản ứng khi Đàm Vĩnh Hưng vẫn được ban tổ chức Miss World Việt Nam 2021 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021) mời làm giám khảo chính thức.

Trao đổi với Zing về vấn đề khán giả tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng, đại diện của ban tổ chức Miss World Việt Nam 2021 cho hay: "Chúng tôi sẽ bàn việc đó. Hiện tại, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho các hoa hậu đi thi quốc tế. Miss World Việt Nam đã bị dời sang năm 2022. Một số giám khảo khác cũng vướng lịch trình riêng nên dàn nhân sự chắc chắn có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau khi đã có sự cân nhắc kỹ".

Hà Nội: Học sinh tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội tiếp tục dạy và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. 

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nội dung phòng- chống dịch theo quy định trong tình hình mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép.

"Chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đi vớt củi, hai bố con bị nước lũ cuốn

Ảnh minh họa.

Sáng 17/10, lãnh đạo UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận sự việc trên. Nạn nhân là ông L.V.L (SN 1962) và con trai là L.V.T (SN 1987, cùng trú tại bản Pún, xã Cắm Muộn).

Trước đó, vào sáng 16/10, ông L. đi thăm ruộng thì phát hiện củi trôi nhiều trên suối. Sau đó ông L. đã về nhà gọi con trai để ra cùng vớt. Trong khi vớt củi hai cha con ông L đã bị nước cuốn trôi.

Đến trưa, không thấy hai bố con về nhà ăn cơm, gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Khi đến cầu đập tràn bản Pún, gia đình thấy quần áo người con nằm trên bờ suối.

Biết có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương. Đến khoảng 15h30’ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. cách địa điểm vớt củi khoảng 1 km về phía hạ nguồn.

Tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thi thể người bố cách nơi phát hiện thi thể người con khoảng 200 m.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...